Vận động và truy bắt nhiều đối tượng truy nã về quy án

Thứ Hai, 16/03/2015, 07:47
Thượng tá Nguyễn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thời gian qua, đơn vị đã hết sức nỗ lực để truy bắt tội phạm, giảm số đối tượng truy nã đang lẩn trốn ngoài xã hội, góp phần giữ vững ANTT địa bàn tỉnh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, đầu tháng 3/2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vận động thành công đối tượng Phạm Văn Bé (47 tuổi, trú đường Hùng Vương, TP Huế) ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của luật pháp.

Theo hồ sơ, Bé vốn là giám đốc của một công ty TNHH du lịch sinh thái đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ năm 2012 đến đầu 2013, ngoài nghề kinh doanh bất động sản, Bé còn buôn bán nhà rường với giá chuyển nhượng trên 1 tỷ đồng/1 nhà rường. Nhờ thế mà Bé “phất lên” nhanh chóng, mua được lô đất vàng ở số 121 Hùng Vương (TP Huế).

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, Bé lâm vào cảnh nợ nần chồng chất do làm ăn thua lỗ. Bé thế chấp ngôi nhà 121 Hùng Vương nhằm vay ngân hàng trên 20 tỷ đồng. Bé còn nhiều lần vay mượn bà Trần Thị H. (trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) hơn 13,5 tỷ đồng. Lúc bị bà H đòi nợ ráo riết, Bé liền nghĩ ra cách bán 5 nhà rường cho bà H với giá 6,4 tỷ đồng để trừ bớt số nợ vay. Tuy nhiên, bà H. phát hiện số nhà rường này đã được Bé bán cho người khác nên làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an.

Vào thời điểm cơ quan điều tra tiến hành khởi tố Bé về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Bé tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương, song sau khi được sự vận động của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và gia đình, Bé đã quay về đầu thú.

Mới đây, các trinh sát truy nã tiếp tục lập được thành tích xuất sắc khi truy bắt thành công đối tượng Hồ Văn Nhiệm (39 tuổi, trú đường Lê Quý Đôn, TP Huế), bị truy nã về hành vi “Chiếm đoạt tài sản”. Thủ đoạn của Nhiệm là vờ quen biết với lãnh đạo cán bộ các cấp để “chạy việc”, “chạy án”, “chạy sổ đỏ”, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Điển hình, trường hợp bà Nguyễn Thị Giới (53 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), khi biết Nguyễn Thanh T. (con trai bà Giới) đang chấp hành án 5 năm tù tại Trại giam Bình Điền, Nhiệm chủ động gặp bà Giới, giới thiệu mình quen biết với lãnh đạo Trại giam Bình Điền để “chạy đặc xá”, chiếm đoạt của bà Giới 180 triệu đồng. Hoặc, Nhiệm tự xưng là cán bộ phòng giáo dục, lừa đảo chị Võ Thị Bích Phượng (155 Hùng Vương, TP Huế) để “chạy trường” cho con gái chị Phượng, chiếm đoạt 25 triệu đồng...

Sau khi bị bắt, ngày 10/3/2015, TAND TP Huế mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt Nhiệm 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, yêu cầu bồi thường 190 triệu đồng cho các bị hại...

Thượng tá Nguyễn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thời gian qua, đơn vị đã hết sức nỗ lực để truy bắt tội phạm, giảm số đối tượng truy nã đang lẩn trốn ngoài xã hội, góp phần giữ vững ANTT địa bàn tỉnh. Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm từ giữa tháng 1/2015 đến tháng 3/2015, đơn vị truy bắt và vận động đầu thú 12 đối tượng truy nã…

PV
.
.