Tuyên truyền luật giao thông đến đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 10/01/2014, 12:03
Ngày 10/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho hơn 500 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại hai xã Quảng Hòa và Đắk Rmăng, huyện Đắk Glong.

 Bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, cán bộ Phòng CSGT đã nêu ra những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm…cùng với đó là những số liệu, dẫn chứng cụ thể về các vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng như hệ luỵ của nó đối với gia đình xã hội. Qua đó giúp bà con ý thức hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang hướng dẫn một số chỉ dẫn khi tham gia giao thông đến với người dân.

Ngoài ra, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông còn đưa ra các câu hỏi với nội dung trong Luật Giao thông đường bộ gắn với những tình huống thường gặp có thể xảy ra khi tham gia giao thông đồng thời giúp bà con tìm ra phương hướng xử lý

Minh Tín
.
.