Tuổi trẻ Công an Đắk Nông xung kích trên mặt trận đảm bảo ANTT
Với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) công tác, sinh hoạt tại 31 cơ sở đoàn, năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.
Đại úy Nguyễn Trung Lập – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Việc cụ thể hóa công tác Đoàn gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng chi đoàn văn hóa - người đoàn viên văn hóa”, phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”...
ĐVTN khối An ninh bám sát cơ sở vận động quần chúng, giúp dân. |
Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, các đơn vị đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, rèn luyện thái độ ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân, thực hiện làm việc ngày thứ 7, rút ngắn thời gian cấp phát các loại giấy tờ cho nhân dân như: Hộ chiếu, hộ khẩu, CMND, giấy đăng ký xe, biển số xe (rút ngắn thời gian làm các thủ tục hơn 1/2 thời gian so với trước), đặc biệt ĐVTN là lực lượng xung kích, nòng cốt trong các đội hình đến tận các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cấp phát hàng nghìn CMND cho bà con, góp phần tiết kiệm chi phí cho bà con hàng tỷ đồng…
Tuổi trẻ các đơn vị trong khối An ninh luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận các khâu, địa bàn trọng yếu về ANTT, bám sát địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa thực hiện “4 cùng” với nhân dân, giúp dân khắc phục những hậu quả thiên tai, mở đường giao thông nông thôn, thăm hỏi các gia đình chính sách, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT, giữ vững an ninh vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình 134, 135 của Chính phủ đối với bà con vùng dân tộc thiểu số.
Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ĐVTN trong lực lượng trực tiếp chiến đấu luôn xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thường trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia xác lập và đấu tranh nhiều chuyên án lớn, điều tra xóa nhiều tụ điểm cờ bạc, mại dâm, tham gia bắt giữ các đối tượng phạm pháp hình sự và vận động đầu thú các đối tượng có lệnh truy nã, tổ chức vũ trang canh gác, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về kinh tế - văn hóa - xã hội, các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn tỉnh, thường xuyên tổ chức tập luyện các phương án tác chiến nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đã có nhiều ĐVTN có thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.
Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.
Thực hiện Chương trình tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã quyên góp được 40 triệu đồng, chia làm 200 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng để thăm, tặng quà các gia đình chính sách, nhân dân và thanh thiếu nhi nghèo tại Buôn Trum, xã Đăk Wil, huyện Cư Jút; xã Đăk R`Măng, huyện Đăk Glong và bon Điêng Đu, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức. Phối hợp với BCH Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng 520 suất quà trị giá 16 triệu đồng cho con em đồng bào Buôn Trum, huyện Cư Jút nhân Ngày quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu. Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2012, Ban Chấp hành Đoàn Công an tỉnh đã huy động trên 80 ĐVTN tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và thăm tặng quà cho đồng bào nghèo tại huyện Đăk Glong và Tuy Đức với trên 500 cơ số thuốc…
Cùng với những phong trào góp phần bảo đảm ANTT, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng cũng đạt được kết quả tích cực. Số tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh và đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc luôn đạt tỷ lệ cao. Năm qua, tổ chức Đoàn cũng đã giới thiệu 83 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, 52 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng