Truy tặng Liệt sĩ, AHLLVT Nguyễn Đình Bể Huân chương Độc lập hạng Ba

Thứ Hai, 11/03/2013, 08:12
Ngày 10/3 tại xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành), tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể lễ truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Liệt sĩ CAND, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Bể, nguyên Đội trưởng Đội phản gián, Ty Công an Hải Dương.

Liệt sĩ Nguyễn Đình Bể sinh năm 1913 tại xã Thượng Vũ (Kim Thành, Hải Dương) trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học. Tham gia cách mạng từ sớm, do giỏi tiếng Pháp, đồng chí được tuyển vào lực lượng Công an; năm 1949, được giao nhiệm vụ Đội trưởng Đội phản gián, Ty Công an Hải Dương. Cùng với các đồng đội, Nguyễn Đình Bể đã làm tốt nhiệm vụ phòng gian, bảo mật; dũng cảm, mưu trí tổ chức những trận đánh táo bạo trừng trị, làm hoang mang bọn ác ôn, tay sai, chỉ điểm của địch… góp phần bảo vệ phong trào cách mạng ở địa phương.

Đầu năm 1951, Nguyễn Đình Bể cùng 16 đội viên phản gián bị bắt trong một cuộc vây ráp của giặc Pháp. Kẻ địch đã dùng mọi thủ đoạn mua chuộc rồi tra tấn dã man, nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cán bộ Công an trung kiên. Nhận thức địch đã nắm rõ hoạt động của bản thân, Nguyễn Đình Bể khẳng khái nhận mình là Công an, những người còn lại là dân cày, bị bắt oan…

Sau nhiều ngày tra khảo, do không đủ chứng cứ, địch phải thả 16 đội viên. Đêm 3/2/1951, tên cai bốt Hương đã bí mật đưa đồng chí lên thuyền, ra giữa dòng sông Hương (thuộc xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, Hải Dương), bí mật thủ tiêu dã man người cán bộ Công an kiên cường…

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao Bằng Huân chương Độc lập hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Quý, vợ Liệt sĩ Nguyễn Đình Bể.

Ghi nhớ công lao và gương hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Đình Bể, năm 1957, Nhà nước đã cấp Bằng Tổ quốc ghi công và truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhì cho đồng chí. Ngày 1/9/2000, đồng chí được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và ngày 26/2/2013, được truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba…

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho đại diện gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đình Bể.

Thay mặt gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đình Bể, ông Nguyễn Đình Bin, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, thứ nam của liệt sĩ, đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cán bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương; nguyện cùng các con, cháu phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, góp sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Duy Hiển
.
.