Trường Cao đẳng CSND II khai giảng năm học mới

Thứ Hai, 16/11/2020, 13:58
Ngày 16/11, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CSND II, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 và Khai giảng khoá K01S - đào tạo trung cấp CSND niên khóa 2020 – 2022 cho 637 học viên. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.



Khối diễu hành chào mừng năm học mới.

Đại tá Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II, cho biết: Trong năm học 2019 - 2020, phát huy tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, thầy và trò Trường Cao đẳng CSND II đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Với những thành tích đạt được, Trường Cao đẳng CSND II vinh dự có 6 đồng chí được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 1 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể, 26 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 4 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”; 2 đơn vị cơ sở được tặng Cờ thi đua; 9 “Đơn vị quyết thắng”; 99 đồng chí “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được lãnh đạo các cấp khen thưởng trong công tác và các phong trào thi đua; Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND II và các tổ chức đoàn thể quần chúng được công nhận trong sạch, vững mạnh...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng nhà trường
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh trống khai giảng năm học mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao đẳng CSND II đạt được trong năm học qua. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, năm học 2019-2020 là năm học gắn liền với việc triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức sau khi sáp nhập, cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, nhà trường đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Trường Cao đẳng CSND II tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục, đâò tạo. Khẩn trương bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 12/CT của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND. Xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND II trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên và học viên. Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó khăn trong cán bộ, giảng viên, học viên để xây dựng nhà trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, chất lượng trong CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự buổi lễ.

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Trường Cao đẳng CSND II cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm, lấy khả năng hoàn thành nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới làm thước đo, “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”. Triển khai mô hình giáo dục điện tử, trường học thông minh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; xây dựng hệ thống chương trình giáo dục, tài liệu dạy học đảm bảo khoa học, chất lượng. 

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo, tạo môi trường giáo dục lành mạnh. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong của người cán bộ, chiến sỹ CAND. Chú trọng tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn của học viên, để học viên đáp ứng ngay yêu cầu công tác sau khi tốt nghiệp ra trường.

 

Đức Mừng
.
.