Trung tâm JTCC phá 11 vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Thứ Sáu, 27/05/2011, 19:43
Trung tâm chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Australia đã phối phợp với các Cục nghiệp vụ cùng Cảnh sát Liên bang Australia khám phá 11 vụ vận chuyển ma túy từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam đi TP Sydney, Australia bằng đường hàng không…

Ngày 26/5, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã tổ chức sơ kết một năm hoạt động của Trung tâm Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Australia (Trung tâm JTCC). Trung tâm JTCC là đầu mối tiếp nhận, trao đổi, xử lý và chia sẻ thông tin về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia.

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng TCCS-PCTP trao giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Sau 1 năm hoạt động, Trung tâm JTCC đã đi vào nền nếp, hỗ trợ nhiều thông tin hữu ích cho lực lượng An ninh, Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Australia trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế có lệnh truy nã quốc tế…

Trung tâm JTCC đã phối phợp với các Cục nghiệp vụ cùng Cảnh sát Liên bang Australia khám phá 11 vụ vận chuyển ma túy từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam đi TP Sydney, Australia bằng đường hàng không; 4 vụ đối tượng vận chuyển ma túy đi trên chuyến bay SQ của Hãng hàng không Singapore; một vụ vận chuyển ma túy bằng đường biển được ngụy trang trong những container hàng thủy hải sản xuất khẩu…

Song song đó, Trung tâm JTCC còn triển khai công tác xác minh ban đầu đối với các thông tin về tội phạm xuyên quốc gia, giúp các Cục nghiệp vụ của, Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam và phía Cảnh sát Liên bang Australia phối hợp đấu tranh cũng nhưng xác lập hiềm nghi định hướng kế hoạch đấu tranh…

Tại Hội nghị sơ kết, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân của Trung tâm JTCC đã có thành tích xuất sắc trong công tác

Phương Nam
.
.