Trung đoàn 375 Anh hùng góp sức vào thành công chung của Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thứ Năm, 07/03/2019, 15:15
Trung đoàn 375 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Thủ đô Hà Nội.

Cùng với việc khẩn trương chuẩn bị chu đáo mọi mặt và sự ra quân của các cấp, các ngành, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện công tác mô tô hộ tống hoạt động của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên; tiêu binh, gác danh dự các cuộc tiếp khách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các chiến sĩ Trung đoàn 375 dẫn đoàn Chủ tịch Kim tới khách sạn Metropole họp thượng đỉnh hôm 27-2. Ảnh: Thiện Minh

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các mặt công tác thường xuyên của đơn vị, Ban Chỉ huy Trung đoàn 375 đã chủ động chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời nắm tình hình, chương trình, tiến hành khảo sát thực tế, xây dựng các phương án bảo vệ đồng thời tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Thêm vào đó, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang thiết bị để sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nghiệp vụ đặt ra với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này. 

Mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị được yêu cầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác cao độ, tuyệt đối không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của đại biểu, phóng viên đến dự, đưa tin về Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 26-2 đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn 375 đã cùng các lực lượng triển khai phương án, bố trí 2 đội hình mô tô hộ tống thực hiện biện pháp hộ tống bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Kim Jong-un với phương án cao nhất.

Trong suốt quá trình diễn ra Hội Thượng đỉnh, Trung đoàn 375 đã phối hợp hiệu quả với các đơn vị chức năng để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động của Tổng thống Trump trong các cuộc làm việc, hội kiến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam; bảo vệ an toàn lễ đón Chủ tịch Kim Jong-un thăm chính thức Việt Nam và Lễ đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un (từ ngày 1-3 đến ngày 2-3).

Với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực cao nhất góp phần vào sự thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-un, trong gần 10 ngày qua cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 375 luôn ứng trực, thường trực 100% quân số 24/24 hàng ngày với tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác cao độ, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Thủ đô Hà Nội.

Hà An
.
.