Trùm ma túy "vác" bọc tiền dụ trinh sát trẻ giữa rừng sâu

Thứ Năm, 19/09/2013, 11:29
Với lời đường mật rằng giữa rừng sâu núi thẳm, việc bắt ma túy chỉ có "trời biết, đất biết", Lý Seo Tráng đã đặt vấn đề dùng tiền hòng mua chuộc tổ công tác cho hắn và Cẩu thoát thân nhưng Thiếu úy Lò Văn Bang và đồng đội đã cảnh cáo đối tượng, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng theo quy định của pháp luật và dẫn giải ngay đối tượng về trụ sở Công an để khai thác nóng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trong báo cáo gửi về Đoàn thanh niên Bộ Công an đề nghị Bộ Công an tặng giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2013" chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 trang giấy nhưng đã thể hiện thành tích đáng nể của Thiếu úy Lò Văn Bang, Công an huyện Than Uyên, Lai Châu, gần 6 năm đấu tranh trên mặt trận chống tội phạm ma túy. Lò Văn Bang đã cùng đồng đội tham gia 51 chuyên án ma túy, bắt nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Khi tiếp xúc với Thiếu úy Bang, chúng tôi mới hiểu thêm về những cuộc chiến đấu đầy cam go, thử thách của lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nơi phên dậu Tổ quốc.

Mở đầu câu chuyện, Thiếu úy Lò Văn Bang, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Than Uyên tâm sự, anh sinh ra và lớn lên ở xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Lai Châu. Mặc dù trong gia đình không có ai công tác trong lực lượng Công an nhưng từ nhỏ Bang đã nung nấu mơ ước trở thành người chiến sỹ Công an.

Không ngừng phấn đấu, rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lại có ưu thế là người bản địa, thông thuộc địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán các dân tộc nên ngay sau khi tốt nghiệp THPT, với bản lĩnh gan dạ, năm 2008, anh Bang được tuyển dụng vào lực lượng Công an, công tác tại Công an huyện Than Uyên. Còn trẻ, được phân công vào đơn vị mũi nhọn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Thiếu úy Lò Văn Bang không ngừng học hỏi lớp cán bộ đi trước để nâng cao nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm ma túy đầy mưu mô, xảo quyệt.

Thiếu úy Lò Văn Bang, Công an huyện Than Uyên, Lai Châu dẫn giải đối tượng.

Anh đã cùng tập thể Đội CSĐT tội phạm về ma túy thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phòng chống ma tuý. Đồng thời, phát hiện điều tra khám phá nhiều vụ án ma túy, trong đó xác lập nhiều chuyên án về ma tuý và bắt nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trong các đường dây mua bán trái phép các chất ma tuý. Các chuyên án thắng lợi luôn đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và luôn bảo đảm an toàn lực lượng tham gia phá án.

Thiếu úy Lò Văn Bang cho biết, thời gian qua, anh đã cùng đồng đội đấu tranh triệt phá 51 chuyên án ma túy, thu giữ 7.711,44 gam heroin; 2.283,28 gam thuốc phiện, 198 viên hồng phiến, 1 khẩu súng K59, 191kg thuốc nổ cùng 525 kíp nổ, gần 18 triệu đồng tiền giả và nhiều tài sản, tang vật khác. Điển hình, ngày 27/4, Thiếu úy Bang đã tham gia phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lường Văn Hinh, 49 tuổi, trú tại bàn Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ: 102,39 gam heroin và 198 viên hồng phiến...

Khó khăn khi phải đối mặt với tội phạm ma túy ranh ma, có khi vận chuyển hàng còn mang theo vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả lực lượng Công an khi bi truy đuổi, Bang cùng đồng đội luôn thể hiện sự mưu trí, dũng cảm qua từng vụ án các anh đã triệt phá thành công. Với đồng lương cán bộ Công an không mấy dư dật khi gia cảnh một nhà 2 niêu, vợ anh Bang công tác trên thị xã Lai Châu đang nuôi con nhỏ, anh công tác ở địa bàn xa gia đình nhưng Bang luôn giữ phẩm chất, khí tiết của trinh sát ma túy.

Anh kể cho chúng tôi nghe một kỷ niệm khó quên trong chặng đường phá án ma túy. Đó là thời điểm tháng 9/2011, qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác nắm tình hình địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Than Uyên phát hiện hai đối tượng điều khiển xe môtô thường xuyên lưu thông theo hướng Mường La (Sơn La) - Than Uyên (Lai Châu) đi Văn Bàn (Lào Cai) và ngược lại có biểu hiện nghi vấn vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Sau gần 20 ngày vừa điều tra xác minh, kiên trì bám tuyến, bám đối tượng để thu thập thông tin, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Than Uyên đã xác định được các đối tượng tên là Lý Seo Tráng, SN 1990 và Hầu Seo Cẩu, SN 1992, đều trú tại thôn Na Nốc 4, Bản Lầu, huyện Mường Khương - Lào Cai đang tham gia một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn, hoạt động quy mô, có tổ chức chặt chẽ. Tổng hợp các tài liệu đã thu thập được, Thiếu úy Bang đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện Than Uyên xác lập chuyên án để đấu tranh bóc gỡ đường dây ma túy này.

Sau nhiều ngày đêm kiên trì mật phục, đến 8h ngày 17/9, tổ công tác phát hiện đối tượng Tráng và Cẩu đã rời hang ổ, trên đường vận chuyển ma túy liền tổ chức đón lõng. Phát hiện có lực lượng vây bắt, dù xe đang chạy với tốc độ cao, tên Tráng vẫn liều mình nhảy khỏi xe hòng tẩu thoát. Đối tượng Cẩu cầm lái thấy vậy liền tăng tốc bỏ chạy. Do chủ động có phương án, anh cùng đồng đội đã chia thành 2 mũi quân, vừa rượt đuổi đối tượng Tráng trong rừng để truy bắt hắn, tổ khác lao xe truy đuổi, ép gọng kìm đối tượng Cẩu vào lề đường, buộc hắn phải khuất phục.

Với tang vật thu giữ là 6 bánh heroin, 7 triệu đồng... các đối tượng biết không thể thoát tội. Với lời đường mật rằng giữa rừng sâu núi thẳm, việc bắt ma túy chỉ có "trời biết, đất biết", Lý Seo Tráng đã đặt vấn đề dùng tiền hòng mua chuộc tổ công tác cho hắn và Cẩu thoát thân nhưng các anh đã cảnh cáo đối tượng, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng theo quy định của pháp luật và dẫn giải ngay đối tượng về trụ sở Công an để khai thác nóng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Với những thành tích đạt được trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm nêu trên, năm 2012, Thiếu úy Lò Văn Bang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Anh Hiếu
.
.