Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh:

Triệt phá nhiều nhóm chuyên trộm tài sản

Thứ Bảy, 31/05/2014, 14:18
Những tháng gần đây, trên địa bàn huyện Tân Châu liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, Thượng tá Nguyễn Văn To, Trưởng Công an huyện Tân Châu nhanh chóng chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện Tân Châu tập trung xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Ban chuyên án phát hiện “nổi lên” 2 đối tượng có dấu hiệu bất minh, gồm: Nguyễn Văn Thái Châu (17 tuổi, ngụ KP6, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên) và Trà Đình Phú (16 tuổi, ngụ KP1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu). Sau nhiều ngày đấu tranh, đến ngày 28/5, các đối tượng bắt đầu khai nhận đã thực hiện 14 vụ trộm đột nhập ở xã Suối Dây và thị trấn Tân Châu.

Tiếp đó, khoảng 20h ngày 29/5, Công an huyện Tân Châu đã tập trung điều tra, truy bắt Dương Đức Trí (24 tuổi, ngụ ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) và Am Sah (24 tuổi, ngụ ấp Chăm, xã Suối Dây, huyện Tân Châu) về tội trộm cắp tài sản. Trí là tài xế xe cho ông Nguyễn Văn Thành (58 tuổi, ngụ thị trấn Phước Mỹ, huyện Bến Cát, Bình Dương). Trí có ý định trộm cắp máy bơm thủy lực xe Kobe 07 trị giá 70 triệu đồng để bán lấy tiền tiêu xài nên chiều 14/4, Trí rủ Am Sah cùng trộm. Đến 1h30’ ngày 15/4, Am Sah đứng ngoài canh chừng, còn Trí vào tiếp cận xe Kobe, dùng dụng cụ có sẵn tại xe để mở ốc vít rồi lấy trộm máy bơm thủy lực vận chuyển lên xe máy để Am Sah chở đến Bến xe khách Tân Châu, sau đó đưa xuống huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh tiêu thụ

T.Nhung
.
.