Đồng Tháp:

Triệt phá nhiều băng nhóm trong đợt cao điểm tấn công tội phạm

Thứ Năm, 23/08/2012, 15:58
Ngày 22/8, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện đợt 2 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, từ ngày 16/7 đến 15/8/2012.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị và Công an địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung lực lượng nắm tình hình, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn giáp ranh tỉnh, huyện, xã; thực hiện tốt chế độ trực ban, trực chiến và phân công, bố trí lực lượng bám cơ sở để tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu quả…

Công an huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở địa phương tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong đấu tranh PCTP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và giải quyết những vụ việc về ANTT ở cơ sở.

Qua đó đã điều tra khám phá 39 vụ, bắt xử lý 72 đối tượng phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản khoảng 161 triệu đồng; triệt xoá 36 tụ điểm tệ nạn về cờ bạc, bắt xử lý 179 đối tượng, thu giữ trên 85 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Đáng chú ý, trong đợt này đã khám phá thành công 2 chuyên án trộm cắp tài sản được xác lập trước đây và bắt được 27 đối tượng; qua đấu tranh khai thác các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 96 vụ trộm xe môtô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang… thu hồi 34 xe môtô và nhiều tang vật có liên quan.

Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc CA tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo, trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung, biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch và chỉ tiêu đã đề ra; tiến hành kiểm tra thực tế kết quả thực hiện đợt cao điểm tại Công an các địa phương và tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm đợt cao điểm

V.Vĩnh - L.Hiếu
.
.