Công an tỉnh Cao Bằng:

Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Năm, 13/03/2014, 10:16
Ngày 11/3, Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy (TPMT) trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã quán triệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 35, ngày 19/2 của Bộ Công an về phối hợp thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp TPMT trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 16/3 đến ngày 30/6, nhiệm vụ trọng tâm là: Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT năm 2014 và xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai đợt tổng rà soát, thống kê người nghiện ma túy.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú phù hợp từng địa bàn; Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng chống TPMT. Làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài.

Tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác phát hiện, bắt giữ, khám phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở khu vực biên giới và bên Trung Quốc

Thanh Duyên
.
.