Gặp mặt đại biểu nhân chứng lịch sử CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước khu vực phía Nam:

Tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ An ninh miền Nam

Thứ Hai, 09/09/2013, 23:15
Ngày 9/9, tại TP Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975), Bộ Công an đã tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu nhân chứng lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chủ trì hội nghị.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức TW; đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính TW;  đồng chí Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; 159 đại biểu là những nhân chứng lịch sử, các Anh hùng LLVTND, những cán bộ chỉ huy của lực lượng An ninh miền Nam, đại diện thân nhân các anh hùng, liệt sĩ thuộc lực lượng An ninh miền Nam đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền khẳng định: Trong suốt 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng An ninh miền Nam đã phát huy cao độ truyền thống anh dũng, bất khuất của Nam Bộ “thành đồng Tổ quốc”, đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, kiên trì bám trụ khắp các mặt trận từ nông thôn, miền núi, thành thị trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, thường xuyên đối đầu với bộ máy quân sự khổng lồ và các cơ quan tình báo, gián điệp nhà nghề của đế quốc Mỹ, các thế lực phản động, tay sai.

Lực lượng An ninh miền Nam từ khi ra đời đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, một lòng một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Trong cuộc đấu tranh sinh tử một mất một còn đó, đã xuất hiện hàng nghìn, hàng vạn tấm gương, những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chiến sĩ An ninh miền Nam dũng cảm chiến đấu.

Nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng, hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng vạn thân nhân gia đình liệt sĩ an ninh, những người cha, người mẹ, người vợ, người con đã mãi mãi không bao giờ gặp lại người thân yêu nhất của mình. Các bác, các chú, các anh chị ngã xuống đã góp phần làm rạng rỡ, tô thắm thêm truyền thống anh hùng, mưu trí, gan dạ của CAND Việt Nam. Sự hy sinh của các đồng chí đã góp phần cho Tổ quốc “nở hoa độc lập, kết quả tự do”...

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tại hội nghị.

Công trình khoa học “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” và cuộc vận động sưu tầm, tuyên truyền kỷ vật của lực lượng CAND là những công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp tục làm rõ và khẳng định vai trò, sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND Việt Nam nói chung, lực lượng An ninh miền Nam nói riêng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các công trình góp phần tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục chính trị với lực lượng CAND, củng cố niềm tin, lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, lực lượng CAND, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND nâng cao ý thức tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Thuyết, Phó Trưởng ban thường trực chỉ đạo công trình đã báo cáo tóm tắt về công trình “Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” và cuộc vận động sưu tầm, tuyên truyền kỷ vật CAND. Đại tá Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an đã báo cáo tóm tắt công trình Biên soạn lịch sử Đảng bộ CATW 1945 – 2010 của Đảng ủy CATW. Các đại biểu cũng có dịp hàn huyên, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, kỷ niệm xúc động và sâu sắc trong suốt những năm tháng tham gia chiến đấu chống Mỹ, cứu nước

Ngọc Nguyễn
.
.