Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân:

Trao tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo CAND qua các thời kỳ

Thứ Sáu, 07/03/2014, 22:25
Ngày 7/3, tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cán bộ nguyên là lãnh đạo công tác tại Báo Công an nhân dân (CAND) qua các thời kỳ. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Đại tá Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Báo Công an nhân dân qua các thời kỳ; các đồng chí cán bộ được tặng thưởng Huân chương và thân nhân các đồng chí được tặng thưởng Huân chương...

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đại diện gia đình Đại tá Chu Văn Phùng, nguyên Tổng Biên tập Báo CAND; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì truy tặng cho đại diện gia đình Đại tá Hoàng Văn Kiên, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo CAND và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho các đồng chí: Đại tá Trần Văn Vịnh (nhà văn Ngôn Vĩnh), nguyên Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Đặng Đình Thành, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo CAND.

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước cũng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại diện gia đình các đồng chí: Đại tá Vũ Thế Ngọc, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Nguyễn Ngọc Khiêm, nguyên Trưởng phòng; Đại tá Trần Xuân Đãi, nguyên Phó trưởng Phòng Báo CAND và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các đồng chí: Đại tá Trần Thanh Tùng, nguyên Trưởng phòng; Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, nguyên Trưởng phòng Báo CAND...

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tặng thưởng Huân chương. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước nêu rõ, đây không chỉ là vinh dự của các đồng chí được trao tặng Huân chương mà còn là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ CAND qua các thời kỳ, trong đó có các thế hệ những người làm Báo CAND. Những thế hệ đi sau xin được chúc mừng và bày tỏ sự cảm ơn với những đóng góp của các bác, các đồng chí trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, XDLL CAND trong sạch, vững mạnh của Tổng cục XDLL CAND nói chung, báo chí CAND nói riêng và mong muốn các bác, các đồng chí tiếp tục có những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp Báo chí CAND trong thời gian tới...

Phát biểu trong buổi lễ, Tổng Biên tập Báo CAND Phạm Văn Miên khẳng định, lãnh đạo Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Báo CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, noi theo gương các bác, các đồng chí; nguyện đem hết sức mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mong được các bác, các đồng chí, thân nhân các đồng chí được tặng, truy tặng Huân chương tiếp tục tập trung trí tuệ, góp ý kiến để Báo CAND ngày càng phát triển vững mạnh...

Đại diện các đồng chí, thân nhân các đồng chí được nhận phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng, truy tặng, nhà văn Ngôn Vĩnh bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; đồng thời hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, người làm báo CAND; sống khỏe, sống có ích và tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của báo chí CAND nói chung, Báo CAND nói riêng; tiếp tục dạy bảo con cháu sống có ích, đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho xã hội, cho lực lượng CAND...

Anh Hiếu
.
.