Trao tặng giấy khen cho 21 tập thể, 95 CBCS có thành tích xuất sắc trong công tác

Thứ Sáu, 29/03/2013, 17:09
Chiều 28/3, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp bảo vệ ANTT địa bàn giáp ranh năm 2012 giữa thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, Bình Dương và quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, lực lượng Công an các phường, xã thuộc địa bàn giáp ranh hai tỉnh, thành đã thường xuyên thông báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân để cảnh giác nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Đồng thời xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT nên đã từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 2.200 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan Công an khám phá 690 vụ, bắt giữ 1.052 đối tượng hình sự. Qua công tác phối hợp, lực lượng Công an của 3 đơn vị đã triệt phá 22 băng, ổ nhóm trộm cắp, đòi nợ thuê, bảo kê, gây rối trật tự công cộng... tại địa bàn giáp ranh.

Trong dịp này, UBND thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) và quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã trao tặng giấy khen cho 21 tập thể và 95 cán bộ, chiến sĩ Công an có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn giáp ranh

Công Bình
.
.