Bắc Ninh:

Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận

Thứ Năm, 24/10/2013, 00:11
Sáng 23/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận (2009-2013).

5 năm qua, các nội dung trong chương trình phối hợp đã được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và có hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 1.037 mô hình “Dân vận khéo” phong phú về nội dung và hình thức, trong đó có 214 mô hình về an ninh, quốc phòng hoạt động có hiệu quả.

Mô hình “Thanh niên tình nguyện phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông” thuộc huyện Quế Võ đã phát hiện 51 vụ trộm cắp, bắt giữ 64 đối tượng, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, điển hình là ông Nguyễn Văn Ý (Chi Long, Long Châu, Yên Phong) cùng các thành viên trong tổ an ninh thường xuyên tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT, nắm hình hình về người tạm trú trên địa bàn, phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng gây ra 2 vụ lừa đảo, 2 đối tượng gây ra 2 vụ trộm; ông Nguyễn Văn Hoàn (thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ) phát hiện và phối hợp bắt giữ 64 đối tượng trộm cắp xe máy, thu 62 xe tang vật.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 2 cá nhân có thành tích. Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh cũng đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2015

Thu Yến
.
.