Tổng cục XDLL CAND: Chăm lo đời sống thương binh, thân nhân liệt sỹ cả về vật chất lẫn tinh thần

Thứ Sáu, 25/07/2014, 14:59
Sáng 25/7, tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) tổ chức buổi Gặp mặt để biểu dương những đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ công tác tại các đơn vị thuộc Tổng cục nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ. Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì buổi gặp mặt.

Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND đã quan tâm, chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên về lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công với cách mạng. Các đơn vị thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND đã có nhiều hoạt động thiết thực như nhận chăm sóc, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, gặp mặt tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, gia đình liệt sỹ; tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên; tổ chức đi viếng và thăm hỏi, tặng quà động viên 18 gia đình chiến sỹ trong quân đội hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc; tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Hà Giang…

Trung tướng Trần Văn Nhuận phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Văn Nhuận bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đồng chí cán bộ là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trong Tổng cục đã khắc phục khó khăn, vượt lên bệnh tật và những vất vả của cuộc sống thường ngày, tận tâm tận lực với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu các cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, có kế hoạch, biện pháp cụ thể thường xuyên chăm sóc đời sống của đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với đất nước cả về vật chất lẫn tinh thần; làm nhiều việc thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, bố trí công ăn việc làm phù hợp, chăm sóc khi ốm đau… Đối với các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ, cần tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình và dân tộc; cố gắng công tác, học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trần Văn Nhuận tặng quà cho các đồng chí cán bộ thương binh, thân nhân liệt sỹ thuộc Tổng cục XDLL CAND.

Thay mặt các thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục XDLL CAND, Đại tá Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện lịch sử CAND bày tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND về sự quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện về mặt công tác, phấn đấu trên con đường sự nghiệp đối với các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ. Đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục phát huy, giữ gìn truyền thống gia đình quân nhân cách mạng, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, đem hết tâm huyết, tri thức, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để cống hiến, phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và XDLL CAND

Quỳnh Vinh
.
.