Tổng cục VII tập huấn nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Thứ Tư, 12/03/2014, 11:22
Ngày 11/3, tại Hải Phòng, Tổng cục VII (Bộ Công an) tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2014 cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục VII đã tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2013, cả nước đã xảy ra 2.624 vụ cháy lớn nhỏ, làm chết 60 người, bị thương 199 người, thiệt hại về tài sản ước tính lên tới hơn 1.600 tỷ đồng và hơn 900 ha rừng. Cũng trong năm 2013, cả nước xảy ra 35 vụ nổ làm chết 48 người, bị thương 105 người. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thực hiện được 525 vụ CNCH, trong đó có 327 vụ CNCH trong đám cháy, 29 vụ CNCH dưới nước, 6 vụ CNCH giao thông và 163 vụ CNCH các tai nạn khác. Tổ chức cứu được 418 người và hướng dẫn thoát nạn được hàng ngàn người, tìm được 79 xác nạn nhân bàn giao cho các lực lượng chức năng xử lý. So với những năm trước, số vụ cháy xảy ra ngày càng nhiều hơn nhưng thiệt hại về người và tài sản đã được hạn chế tối thiểu. 

Năm 2014, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tập trung vào một số nội dung như: tập trung hoàn chỉnh hệ thống văn bản về pháp luật PCCC; tổ chức rà soát, lập danh sách các cơ sở không đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC và điều kiện thoát  nạn; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy; tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH…

P.H.
.
.