Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an: Ủng hộ 1,4 tỷ đồng tặng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam

Thứ Năm, 12/06/2014, 16:17
Trước những hành động sai trái, ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông thời gian qua, đồng thời, để chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, ngày 12/6, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (HCKT) tổ chức Lễ trao 1,4 tỷ đồng ủng hộ ủng hộ lực lượng chấp pháp Việt Nam đang ngày đêm bám biển, thi hành nhiệm vụ.

Thay mặt tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nhân viên Tổng cục HCKT, Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT đã trao số tiền ủng hộ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Cục Kiểm ngư thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, mỗi đơn vị 700 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Minh chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên biển trong những ngày qua và khẳng định, lực lượng CAND nói chung, Tổng cục HCKT nói riêng luôn ủng hộ cao, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Cảnh sát Biển, Kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên biển; đồng thời bày tỏ sự phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gây bức xúc và phẫn nộ trong cả nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tổng cục HCKT đã phát động mỗi CBCS đóng góp, ủng hộ một ngày lương, cùng với nhân dân cả nước ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Lực lượng CAND nói chung, Tổng cục HCKT nói riêng luôn sát cánh, đồng hành, sẻ chia với các đồng chí để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chấp pháp trên biển.

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; đại diện lực lượng Cảnh sát Biển và Kiểm ngư Việt Nam tại buổi Lễ.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật trao số tiền ủng hộ cho đại diện lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam tại buổi Lễ.

Tiếp nhận số tiền 1,4 tỷ đồng thể hiện tấm lòng của lãnh đạo, tướng lĩnh, CBCS Tổng cục HCKT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đồng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam ; đồng chí  Hà Lê, Phó Cục trưởng cục Kiểm ngư thay mặt cho 2 lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam cùng khẳng định, món quà mang nặng nghĩa tình của lực lượng CAND rất thiết thực, kịp thời cổ vũ, động viên và tiếp thêm động lực mạnh mẽ giúp lực lượng Cảnh sát Biển, Kiểm ngư Việt Nam phối hợp cùng với các lực lượng khác tiếp tục kiên trì bám trụ trên biển, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...

Hiếu Xuân
.
.