Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm triển khai công tác năm 2014

Thứ Sáu, 20/12/2013, 15:57
Ngày 20/12, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI), Bộ Công an, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2103 và triển khai công tác năm 2014. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục VI chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Tổng cục VI nêu rõ, năm 2013, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác và đạt kết quả quan trọng. Đã tập trung tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp lớn trong lĩnh vực PCTP. Công tác tấn công, trấn áp tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình tội phạm đã cơ bản được kiềm chế và kiểm soát, không xảy ra đột biến lớn; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt kết quả khá 74,49%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 89,05%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; triệt phá 1.064 băng nhóm tội phạm hình sự, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm cộm cán, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; số truy nã phát sinh giảm.

Công tác PCTP kinh tế, tham nhũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm được một số vụ án tồn đọng, kéo dài, thu hồi tài sản cho Nhà nước gần 3.500 tỷ đồng; vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện nhiều hơn 34,05%; số lượng án ma túy cũng như số đối tượng bị bắt và lượng ma túy thu được đều tăng. Công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục thu được kết quả tích cực, phối hợp triệt phá một số đường dây tội phạm có tính quốc tế. Hợp tác quốc tế về PCTP được mở rộng hơn và đi vào chiều sâu...

Kết quả công tác PCTP đã đóng góp chung vào thành tích của lực lượng CAND đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Trong năm 2014, Tổng cục VI sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt những công tác trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW. Làm tốt công tác tham mưu, tạo chuyển biến đột phá trong thực hiện các mặt công tác cơ bản; sắp xếp, kiện toàn cơ quan CSĐT, kết hợp chặt chẽ giữa 2 khâu trinh sát và điều tra, giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm tội phạm nghiêm trọng so với năm 2013. Kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”…Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy…

Thứ trưởng Lê Quý Vương gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Chiến công các hạng cho các cá nhân của Tổng cục VI có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của CBCS lực lượng Cảnh sát PCTP cũng như chúc mừng thành tích nổi bật của toàn lực lượng đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, vì thế nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCTP rất nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCS phải đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trước mắt là tập trung triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng cục VI cần phải thực hiện trong thời gian tới, lưu ý lực lượng Cảnh sát PCTP đổi mới công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành chủ trương, chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng trong công tác đấu tranh PCTP; làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCTP, bảo vệ ANTT, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Hội nghị đã tổ chức trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng. Đồng thời, trao Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác… Đồng thời, tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 17 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ đơn vị cấp cơ sở năm 2013…

T.Hòa - T.Xuân
.
.