Tổng cục An ninh I, II quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI

Thứ Năm, 24/10/2013, 23:57
Ngày 24/10, Đảng ủy Tổng cục An ninh I và Đảng ủy Tổng cục An ninh II, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương (TW) Đảng Khóa XI.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 30/9 đến ngày 9/10, tại Thủ đô Hà Nội. Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, Hội nghị đã thông qua và ban hành một số Nghị quyết và kết luận quan trọng về: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2014; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số vấn đề quan trọng khác về công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị quán triệt, các đại biểu đã nghe Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, quán triệt những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị TW 8 Khóa XI. Đồng chí khẳng định, đây là những Nghị quyết, kết luận quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấn hưng giáo dục, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự trường tồn của đất nước, chế độ.

Liên hệ trong thực tiễn, Trung tướng Tô Lâm đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, kết luận và yêu cầu các lãnh đạo Tổng cục An ninh I và Tổng cục An ninh II phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị này nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt trong 2 Tổng cục nắm được kịp thời những nội dung cơ bản của Nghị quyết và diễn biến Hội nghị

Mai - Hưng
.
.