Tôn vinh những chiến công và sự hy sinh to lớn

Thứ Tư, 25/04/2012, 11:32
Chiều 24/4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai tổng kết lịch sử Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo; Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Phó trưởng ban chỉ đạo; đến dự còn có các Anh hùng lực lượng vũ trang thuộc lực lượng CAND, các nhân chứng lịch sử…

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cùng các đại biểu dự hội nghị.

Trong báo cáo đề dẫn nêu vai trò Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND nêu rõ: Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ, CAND đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, tận tụy trong công tác, dũng cảm mưu trí, trực tiếp đương đầu đấu tranh thắng lợi với các cơ quan tình báo, gián điệp của Mỹ-ngụy và các loại phản cách mạng, với các loại tội phạm khác, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn trật tự an toàn ở miền Bắc, góp phần tích cực đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với tinh thần "tất cả vì miền Nam ruột thịt", từ năm 1959 đến tháng 4/1975, Bộ Công an đã chi viện hơn 11.000 cán bộ cho An ninh miền Nam, đấu tranh anh dũng, lập nhiều chiến công xuất sắc. Đã có hơn 13.000 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, gần 5.000 thương binh đã đổ xương máu. Toàn lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 308 tập thể, 208 cá nhân, hàng vạn cán bộ chiến sĩ đã được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và danh hiệu cao quý khác. Sản phẩm của công trình tổng kết là tài sản vô giá của lực lượng CAND, góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử oanh liệt, hào hùng của lực lượng CAND Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền khẳng định: Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước thực sự để lại kho tàng kinh nghiệm lịch sử vô cùng to lớn và quý giá đối với Đảng, nhân dân ta và lực lượng CAND Việt Nam. Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đến công trình tổng kết này, đây là một công trình khoa học lịch sử mang tính khoa học, tính chính trị, nhân văn rất sâu sắc. Phải tập trung làm rõ, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, của Đảng đoàn Bộ Công an, Trung ương Cục miền Nam… Cần tôn vinh những chiến công to lớn và sự hy sinh thầm lặng, anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an… Sự đoàn kết, phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng CAND, giữa Công an với các ngành, đặc biệt là với quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó, bổ sung phát triển hoàn thiện lý luận CAND trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Việc tổng kết phải đảm bảo tính toàn diện, có hệ thống, có tính thiết thực, sâu sắc…

K.Quý
.
.