Tội phạm mua bán người vẫn diễn biến rất phức tạp

Thứ Bảy, 20/10/2012, 21:16
Ngày 19/10, tại An Giang, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an), tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người (từ 20/7 đến 20/9) trên tuyến biên giới năm 2012.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm…Tham dự còn có lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an 35 tỉnh, thành trên cả nước; đại diện Cục phòng chống tội phạm, ma túy-Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Văn phòng Interpol Việt Nam…

Theo báo cáo của Công an các địa phương, 9 tháng đầu năm 2012 trên toàn quốc phát hiện 309 vụ mua bán người (MBN) với 378 đối tượng, 490 nạn nhân. So với cùng kỳ năm 2011 tăng 30 vụ (20%). Riêng trong đợt cao điểm từ 20/7 đến 20/9/2012, lực lượng Công an đã điều tra, khám khá 181 vụ, với 189 đối tượng liên quan đến MBN; giải cứu 237 nạn nhân. Khởi tố điều tra 93 vụ, với 168 bị can; đề nghị truy tố 78 vụ, với 148 bị can. Bắt 19 đối tượng có lệnh truy nã, ra quyết định truy nã 5 đối tượng liên quan đến MBN. Bộ đội Biên phòng điều tra, khám phá 25 vụ, 27 đối tượng và 35 nạn nhân. Xác lập 8 chuyên án, 17 đường dây, 14 đối tượng; khởi tố 20 vụ, với 25 đối tượng…

Mặc dù thời gian qua Công an các địa phương và Bộ đội Biên phòng, đã có nhiều cố gắng triển khai các hoạt động phòng, chống tội phạm MBN, tuy nhiên loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp; có chiều hướng gia tăng, với tính chất, quy mô, thủ đoạn ngày càng nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt. Nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia…Trong đó nổi lên một số thủ đoạn, như: Đối tượng tiếp cận, làm quen với các cô gái mới lớn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn… để dụ dỗ, lôi kéo đến làm việc tại những cơ sở kinh doanh nhạy cảm (nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, massge, cắt tóc gội đầu…), tìm việc nhẹ nhàng ở nước ngoài, sau đó bán họ vào các động mại dâm hoặc bán làm vợ bất hợp pháp.

Đại tá Nguyễn Phi Hùng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Một số đối tượng MBN lợi dụng những kẽ hở trong công tác quản lý về môi giới hôn nhân, cho và nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, đi du lịch, thăm thân nhân, xuất khẩu lao động (XKLĐ)…để lừa nạn nhân ra nước ngoài bán. Đặc biệt, bọn tội phạm còn lợi dụng mạng Internet (chat, email, facebook…), ĐTDĐ, để tán tỉnh giả vờ yêu đương, dụ dỗ lên biên giới mua hàng hóa, quần áo, điện thoại giá rẻ, tìm việc làm. Sau đó, bọn chúng tổ chức cho nạn nhân vượt biên qua đường mòn rồi bán cho các đối tượng bên kia biên giới đưa vào động mại dâm, vào các cơ sở kinh doanh để bóc lột sức lao động… Đáng chú ý, thời gian qua tình trạng lừa đảo dưới hình thức XKLĐ, nhất là XKLĐ sang Liên bang Nga đang diễn biến rất phức tạp.

Ở trong nước, các đối tượng câu kết với bọn môi giới đi đến các vùng nông thôn để tuyển lao động (nam, nữ). Chúng hứa hẹn với các nạn nhân đi làm việc với thu nhập cao. Tuy nhiên, khi ra nước ngoài các nạn nhân bị chủ sử dụng lao động ép làm việc như khổ sai, chỗ ăn ở chật chội, bị trả lương thấp. Thậm chí, có người còn không được trả lương, bị ép làm việc, bị đánh đập và lạm dụng tình dục. Nhiều người dân do nhu cầu có việc làm để thay đổi cuộc sống đã nghe theo lời của đối tượng cầm cố tài sản, vay mượn tiền của họ hàng để có tiền nộp lệ phí đi nước ngoài. Nhưng khi ra nước ngoài thu nhập không như mong muốn, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Phi Hùng đã biểu dương thành tích mà lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành đạt được trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm MBN trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CSHS Công an các tỉnh, thành phải làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đồng thời huy động cả cộng đồng vào cuộc để ngăn ngừa, kiên quyết tấn công tội phạm MBN. Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác phối, kết hợp với lực lượng An ninh các tỉnh của nước bạn có chung đường biên để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm MBN.

Nhân dịp này, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm MBN

Văn Đức
.
.