Trung tướng Phan Văn Vĩnh:

Tội phạm dù tinh vi cũng không thể che giấu được lâu dài

Thứ Ba, 18/12/2012, 10:03
Xét cho cùng, tội phạm dù manh động, dù tinh vi đến đâu cũng không qua được mắt của quần chúng. Chúng có thể giấu được một giờ, một ngày, một tháng nhưng không thể che giấu lâu dài” - Trung tướng Phan Văn Vĩnh,Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP khẳng định.

Trước tác động của tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, các tiêu cực mặt trái cơ chế thị trường, tình hình tội phạm năm 2012 vẫn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm gia tăng. Nổi lên là tội phạm có tổ chức, hoạt động kiểu “xã hội đen” đòi nợ thuê, gây án giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật... Tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm công nghệ cao, lợi dụng internet, tội phạm mua bán người, ma túy... diễn biến với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Gần đây, lực lượng Công an các cấp triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc hoạt động chuyên nghiệp, quy mô lớn. Hoạt động của tội phạm có sự đan xen, liên kết giữa tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy hoặc núp dưới hình thức các doanh nghiệp để hoạt động phạm tội. Xảy ra một số vụ án dã man, tàn bạo, liên quan việc đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, các hoạt động cờ bạc, gắn với sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, giết người, cướp của.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an. Ảnh C.G.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh cho hay, tính chất đan xen giữa các loại tội phạm tinh vi hơn, móc nối vào nội bộ cơ quan Nhà nước, nhất là lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ, đã phát hiện việc lợi dụng chính sách để cố ý làm trái, lừa đảo, mua cổ phiếu, phục vụ lợi ích nhóm, gây thiệt hại cho nền kinh tế. Trong khi đó, về tội phạm ma túy, vừa qua, lực lượng Cảnh sát phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, trong khi tình trạng sản xuất, điều chế ma túy trong nước diễn ra phức tạp. Tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng internet, làm thẻ tín dụng giả, chiếm đoạt tài sản, đã phát hiện sản xuất thẻ tín dụng giả trong nước để chiếm đoạt tài sản tổ chức, cá nhân... 

Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) đề xuất một số giải pháp nhằm đánh mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động “bảo kê”, thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 09 của Ban Bí thư, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. “Xét cho cùng, tội phạm dù manh động, dù tinh vi đến đâu cũng không qua được mắt của quần chúng. Chúng có thể giấu được một giờ, một ngày, một tháng nhưng không thể che giấu lâu dài” - người đứng đầu Tổng cục Cảnh sát PCTP khẳng định. Đồng thời, tập trung quán triệt các văn bản mới về công tác nghiệp vụ. Điểm nữa, tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác tố tụng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ điều tra viên các cấp, nhất là cấp huyện để nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng điều tra và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn hóa đội ngũ trinh sát viên, điều tra viên... Bên cạnh đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác xây dựng lực lượng,  xử lý nghiêm đối với các trường hợp bao che, dung túng tội phạm. Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhấn mạnh

C.G. - T.X.
.
.