Tọa đàm “Tiếp cận nguồn tin và cách xử lý thông tin vụ án trên các ấn phẩm của Báo CAND”

Thứ Tư, 11/06/2014, 18:02
Ngày 11/6, nhân dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2014), sáng 11/6, Chi hội Báo Công an nhân dân (CAND) và Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tọa đàm “Tiếp cận nguồn tin và cách xử lý thông tin vụ án trên các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân”. Chương trình Tọa đàm được tổ chức với hình thức trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dự buổi Tọa đàm có Đại tá Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND; các đồng chí Phó Tổng biên tập Báo CAND: Đại tá Trần Kim Thẩm; Đại tá Đặng Hồng Quang; Trung tá Phạm Quang Khải. Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì cuộc Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Đại tá Phạm Văn MIên nhấn mạnh, việc tổ chức buổi Tọa đàm nhằm nâng cao chất lượng viết về vụ án trên các ấn phẩm của Báo CAND. Thông tin trên các phương tiện báo chí luôn đòi hỏi phải cập nhật liên tục, nhanh chóng nhưng phải chính xác; Báo CAND cần có lối đi riêng thế nào sao cho tin tức luôn “nóng hổi” nhanh chóng, kịp thời, tính chính xác cao, chân thực mà vẫn  hấp dẫn. Các tác phẩm đăng trên báo CAND phải luôn đảm bảo đúng quy định của Luật.

Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Đồng chí Tổng biên tập cũng yêu cầu các phóng viên trong quá trình tác nghiệp, viết các vụ án không được để lộ nghiệp vụ cũng như quá trình xã hội hóa, hóa trang của trinh sát.. Qua Báo CAND và các ấn phẩm, hoạt động của lực lượng CAND nói chung, chiến công qua từng vụ án của các đơn vị, CBCS tham gia phá án cũng được thông tin kịp thời, có chiều sâu, vừa rút ra bài học kinh nghiệm, bài học cảnh giác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đồng thời vừa kịp thời cổ vũ, động viên, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, khẳng định thêm niềm tin yêu của nhân dân với lực lượng CAND…

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập báo CAND phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu là những nhà báo chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong tiếp cận thông tin, xử lý thông tin vụ án đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn nêu ra những cách làm hay, kinh nghiệm trong viết vụ án cũng như quá trình xử lý tin, bài, cách trình bày để các vụ án thực sự là “món ngon”, là “đặc sản” hấp dẫn riêng của Báo CAND.

Đó là ý kiến tham luận của các nhà báo: Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng Biên tập; Phạm Quang Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND. Nhà báo Phạm Văn Ba, Nguyễn Phúc Bồng, Xuân Xe, Trần Duy Hiển, Mã Thanh Hải, Dương Văn Toàn, Nguyễn  Hồng Lam, Trần Thu Hòa, Đinh Hiền... Các ý kiến tập trung vào những khó khăn, thuận lợi khi tiếp cận nguồn tin trong các vụ án lớn trên tờ Nhật báo CAND; Quản lý và sủ dụng đội ngũ cộng tác viên ở Công an các đơn vị, địa phương; kinh nghiệm trong tiếp cận, xử lý thông tin để có bài hay, kỹ trên ấn phẩm chuyên đề An ninh thế giới; tạo bản sắc riêng trên ấn phẩm Cảnh sát toàn cầu...

Nhà văn, nhà báo Phạm Quang Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi tọa đàm.

Cơ quan đại diện Báo CAND phía Nam do Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập chủ trì.

Các đại biểu Chi hội Báo CAND tham luận tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu kết luận tại buổi Tọa đàm, Phó Tổng biên tập Báo CAND, nhà văn, nhà báo Hồng Thái nêu rõ, buổi Tọa đàm đầy ý nghĩa đã thành công, đạt đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các tham luận của đại biểu phần lớn đã tập trung vào các vấn đề lớn, cùng nhất trí phải thắt chặt mối quan hệ giữa CQĐT, đồng nghiệp trong và ngoài lực lượng CAND, có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban biên tập, lãnh đạo các ban với phóng viên để có mối quan hệ lâu dài, bền vững, cùng phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả trong quá trình thông tin vụ án. Các vụ án đăng tải trên ấn phẩm của Báo CAND luôn xuyên suốt tiêu chí Nhân văn-Tin cậy-Kịp thời. Ngoài ra, các ý kiến còn nêu lên những kinh nghiệm trong việc tạo bản sắc riêng cho từng ấn phẩm báo CAND qua từng vụ án, qua cách viết của từng phóng viên như: Báo CAND đưa chuyên sâu về Hành trình phá án, thể hiện nhanh, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm của lực lượng tham gia phá án. Báo An ninh thế giới tập trung vào viết phân tích tâm lý, số phận nhân vật, viết kết hợp giữa bút pháp văn học và văn phong báo chí. Báo Cảnh sát toàn cầu viết chủ yếu lý giải nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, phỏng vấn đối tượng sau khi xảy ra vụ án...

Anh Hiếu
.
.