Cục Hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an:

Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho người nghèo tại Đắk Nông

Thứ Hai, 23/12/2013, 11:19
Thực hiện chương trình “Áo ấm mùa đông” và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2013, trong ba ngày từ 18 đến 20 tháng 12, Đoàn công tác của Cục Hồ sơ nghiệp vụ – Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) phối hợp với Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ thành phố cùng các nhà tài trợ tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân và các em học sinh nghèo tại huyện KRông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Chu Quý Phượng – Trưởng đoàn công tác cho biết, trong đợt khám bệnh, tặng quà cho bà con lần này, đoàn đã chuẩn bị mang theo hơn 1800 cơ số thuốc. Đặc biệt đã huy động sự tham gia của 15 bác sỹ giỏi, có kinh nghiệm ở các bệnh viện, cùng với các thiết bị khám, chữa bệnh hiện đại nên có thể phát hiện ra những bệnh hiểm nghèo cho người dân để tư vấn cho họ lên tuyến trên điều trị.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của cán bộ, chiến sỹ và các thành viên trong đoàn, nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa. Với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, các y, bác sỹ đã ân cần tư vấn, hỏi thăm sức khỏe, tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí  cho hơn 1.500 lượt người dân và các em học sinh, với hơn 1.700 cơ số thuốc, trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn còn tiến hành trao tặng 250 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) gồm: chăn, màn, tập vở… cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên học giỏi; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách, thân nhân gia đình liệt sỹ, những người  có công  với cách mạng… Cũng nhân dịp này, đại diện Công ty Colgat Pamolive Việt Nam đã tiến hành tặng quà, kem, bàn chải đánh răng và hướng dẫn cách bảo vệ, chăm sóc vệ sinh răng miệng cho các em học sinh…

Cán bộ, chiến sỹ tặng quà cho người dân và các em học sinh.

Ông Lang Hồng Lân, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho biết, Nam Xuân là một trong những xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Nông. Toàn xã có hơn 1.900 hộ, trong đó có hơn 80% là người đồng bào. Số hộ nghèo trong toàn xã hiện chiếm hơn 30%. Do đời sống người dân cũng như đường sá, giao thông đi lại ở đây còn nhiều khó khăn nên bà con nhân dân  không có điều kiện để đi khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Chính vì vậy, nên hôm nay được đoàn công tác của Bộ Công an đến khám, chữa bệnh, tặng quà, chính quyền địa phương cũng như bà con rất vui mừng phấn khởi và xin cảm ơn trước những tình cảm, sự quan tâm sẻ chia của các chiến sỹ ở Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông và các y, bác sỹ trong đoàn tình nguyện. Những món quà này là nguồn động viên, giúp bà con cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày giá rét, và nhất là khi năm hết, Tết đến…

Nhân dịp này, đoàn đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ về nguồn, dâng hương thăm di tích lịch sử quốc gia – khu căn cứ cách mạng Nâm Nung -  quê hương của Anh hùng dân tộc NTrang Lơng, đóng chân tại xã Nâm Nung, huyện KRông Nô

Bá Hiển
.
.