Tổ chức hội trại “Thanh niên làm theo lời Bác”

Thứ Sáu, 08/03/2013, 17:00
Kỷ niệm 65 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tối ngày 7/3, tại Công an tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Hội trại “Thanh niên làm theo lời Bác” Cụm thi đua số 10 (mở rộng), gồm Công an các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Đoàn thanh niên Công an TP Cần Thơ; Đoàn cơ sở Cục an ninh Tây Nam Bộ; Thành đoàn Vị Thanh; Đoàn trường ĐH Võ Trường Toản; Đoàn trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang; Đoàn cơ sở Trại giam Kênh 5; Ban Thanh niên tỉnh đội Hậu Giang…

Đến dự hội trại có lãnh đạo Tổng cục XDLL-CAND (Bộ Công an); lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo Công an các tỉnh và hàng trăm ĐVTN trong Cụm thi đua số 10.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, lập công xuất sắc, Đoàn thanh niên Công an Cụm thi đua số 10 đã lập được nhiều thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực giữ gìn ANTT. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Đoàn thanh niên Công an Cụm thi đua số 10, đã tập trung triển khai quán triệt trong ĐVTN học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của ngành, của Trung ương Đoàn và đoàn cấp trên, đặc biệt đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào lớn, như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Song song đó, Đoàn thanh niên Công an Cụm thi đua số 10 còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, về nguồn thăm chiến trường xưa, báo công dâng Bác; hành quân dã ngoại, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn; tham gia các cuộc thi tìm hiểu do Bộ, ngành, Tỉnh đoàn tổ chức... Từ đó, đã giúp cho ĐVTN Công an Cụm thi đua số 10 nâng cao lòng tự hào, nhận thức tư tưởng chính trị, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong tình hình mới, ra sức rèn đức, luyện tài, thi đua lập công xuất sắc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng từ học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, đã xuất hiện ngày càng nhiều CBCS Công an nêu gương tận tụy phục vụ nhân dân; liêm khiết không nhận hối lộ. Nhiều CBCS phát huy được tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, bắt giữ được các đối tượng phạm tội, trong đó có những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, được cấp trên và quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi. Nhiều tấm gương anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu tiến công, truy bắt tội phạm, để lại sự khâm phục và hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân… Bên cạnh đó, tại hội trại, các ĐVTN Cụm thi đua số 10 đã giao lưu với Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh – Anh hùng LLVT, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5 (Bộ Công an); Đại tá Trần Phương Thế - Anh hùng LLVT, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau…

Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an Hậu Giang, cho biết: Riêng Đoàn thanh niên Công an Hậu Giang còn phối hợp với Đoàn trường ĐH Võ Trường Toản, Trường ĐH Cần Thơ (Khu Hòa An), tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Tổ chức thi lái xe an toàn, thi sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền, tranh cổ động về giao thông; thực hiện công trình thanh niên gắn 5.000 biển số xe ký cam kết thực hiện văn hóa ATGT. Tặng 65 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Phối hợp với Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 600 bà con vùng kháng chiến, gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng…

Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an Hậu Giang tặng hoa các đơn vị tham gia Hội trại.
Đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an Hậu Giang tặng hoa cho các cháu thiếu nhi biểu diễn văn nghệ.
Một tiết mục văn nghệ của đơn vị Công an Hậu Giang.
Trung tướng Nguyễn Minh Dũng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 3 và các đại biểu đốt lửa trại.

Văn Đức
.
.