Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm:

Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2014

Thứ Năm, 18/09/2014, 09:58

Sáng 17/9, Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2014. Đến dự có Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư  Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục VI và đại diện lãnh đạo các đồng chí trong Đảng ủy Tổng cục VI; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TW và Văn phòng Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư  Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục VI, Trưởng ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Chi bộ là tổ chức cơ bản nhất của Đảng, là môi trường giáo dục, rèn luyện đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác; cũng là nơi gần gũi, nắm được mọi diễn biến tâm tư tình cảm của đảng viên để kịp thời động viên, nhắc nhở đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tránh mọi biểu hiện tiêu cực.

Mọi hoạt động của Chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chủ trương, chính sách của Đảng. Do vậy, Bí thư Chi bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi mọi Nghị quyết, Chỉ thị hướng dẫn của  Đảng; trực tiếp giáo dục rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, quần chúng trong đơn vị; cùng với chi ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của đơn vị; qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục VI, phát biểu khai mạc hội thi.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục VI, trao Kỷ niệm chương cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, là cơ sở giúp Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục và cấp ủy đánh giá đúng thực trạng đội ngũ Bí thư Chi bộ để có biện pháp kịp thời bồi dưỡng nâng cao năng lực; phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng tạo nguồn kế cận. Hội thi cũng là dịp để Bí thư Chi bộ và cấp ủy giao lưu, trao đổi học tập, tích lũy kinh nghiệm, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong Tổng cục.

Một phần thi của các thí sinh.

Tham gia Hội thi có lãnh đạo 14 chi bộ đảng cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng cục VI với hình thức thi sân khấu hóa với 3 phần thi, gồm: phần thi chào hỏi “Chúng tôi nói về mình”; phần thi “kiến thức Bí thư” và phần thi “Hoạt động Bí thư”.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia Hội thi

Xuân Hào
.
.