Khống chế tên trộm cầm dao "đâm chém loạn xạ" tìm đường thoát

Thứ Tư, 15/07/2020, 15:34
Bị tổ CSGT áp sát, Lâm rút dao tự chế ra chém loạn xạ. tuy nhiên tổ công tác đã áp sát, tước dao và khống chế Lâm đưa về trụ sở...

Ngày 15/7, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh) đã bàn giao Nguyễn Mạnh Lâm (SN 1995, quê Nghệ An) cho Công an quận Thủ Đức để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tổ CSGt khống chế Lâm

Khoảng 8h sáng cùng ngày, tổ tuần tra thuộc Công an phường Linh Trung, Thủ Đức tuần tra đến đường Kha Vạn Cân thì nghe tiếng truy hô của một nạn nhân bị trộm xe máy. 

Cùng thời điểm này, một đối tượng đang tăng ga tháo chạy về hướng ngã tư Linh Xuân, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi.

Tang vật

Lúc này, 2 cán bộ thuộc Đội CSGT Bình Triệu là Trung tá Nguyễn Phú Khanh và Thượng úy Bùi Văn Sang đang tuần tra trên đường đã tăng ga hỗ trợ tổ công tác. 2 cán bộ CSGT truy đuổi và áp sát được đối tượng. Đối tượng bỏ xe rút dao ra đâm chém loạn xạ. 2 cán bộ CSGT đã áp sát quật ngã và khống chế đối tượng đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Minh Lâm. Kiểm tra trong người Lâm có một bộ đoản bẻ khóa xe, ná bắn đạn bi, dao tự chế. Lâm thừa nhận vừa trộm xe máy thì bị tổ công tác truy đuổi vây bắt.

Anh Thư
.
.
.