Đồng chí Đại tá Hồ Văn Minh đã từ trần

Thứ Sáu, 12/07/2019, 08:26
Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Minh, sinh năm 1955, quê quán: xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an (nay là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an); thường trú tại số 220/10 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; do lâm bệnh nặng đã từ trần vào hồi 20h32' ngày 10-7-2019 (tức ngày 8 tháng 6 năm Kỷ Hợi), hưởng thọ 65 tuổi. 

Lễ viếng từ 14h ngày 11-7-2019 đến 14h ngày 14-7-2019 tại nhà riêng, số 220/10 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h ngày 14-7-2019. Hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

.
.