Tin buồn

Thứ Năm, 04/04/2019, 09:28
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng gia đình thương tiếc báo tin: 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh (Vũ Linh), sinh năm 1927, quê quán xã Hòa Trị, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Trú quán tại số 04 Trần Quý Cáp, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tham gia Cách mạng tháng 8 năm 1945, tham gia lực lượng Công an nhân dân 11-1945, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nguyên Phó Cục trưởng A16, Tổng cục I, Bộ nội vụ nay là Bộ Công an.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh (Vũ Linh)

- Huân chương Chiến công hạng nhất.

- Huân chương Quân công hạng ba.

- Huân chương Độc lập hạng ba.

- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Đã từ trần vào lúc 14h42 ngày 3-4-2019, hưởng thọ 93 tuổi; lễ viếng được tổ chức vào lúc 8h00 phút ngày 4-4-2019 tại số 04 Trần Quý Cáp, phường 10, TP Đà Lạt, lễ truy điệu vào lúc 18h00 ngày 5-4-2019, lễ di quan vào lúc 19h00 ngày 5-4-2019. An táng tại nghĩa trang xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên vào lúc 14h00 ngày 6-4-2019.

CAND
.
.