Đại tá Đặng Mạnh Hoàn từ trần

Thứ Ba, 20/12/2016, 08:13
Đồng chí Đại tá Đặng Mạnh Hoàn, sinh năm 1933. Quê quán: xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Tổng cục Chính trị CAND (nay là X12, Tổng cục Chính trị CAND) đã từ trần  hồi 10h27 ngày 17-12.

Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Viện Lịch sử Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Đặng Mạnh Hoàn, sinh năm 1933. Quê quán: xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Tổng cục Chính trị CAND (nay là X12, Tổng cục Chính trị CAND); nguyên Phó Vụ trưởng Vụ V14; nguyên chuyên viên V25 (nay là X25, Tổng cục Chính trị CAND), Bộ Công an.

Thường trú tại: số nhà 20, ngõ 142 phố Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương do Chính phủ Lào trao tặng; Huy chương Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ và nhiều phần thưởng cao quý.

Đồng chí đã từ trần hồi 10h27 ngày 17-12-2016 (tức ngày 19-11 năm Bính Thân), hưởng thọ 84 tuổi. Lễ viếng tổ chức từ 8h đến 10h ngày 21-12-2016 (tức ngày 23-11 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, số 9 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 10h cùng ngày, an táng tại nghĩa trang quê nhà thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

.
.