Đại tá Lê Ấn từ trần

Thứ Sáu, 12/08/2016, 08:18
Đại tá Lê Ấn, nguyên Quyền Cục trưởng Cục Hậu cần an ninh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an từ trần hồi 14h55 ngày 10-8-2016.

Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh; Đảng ủy, UBND thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; Câu lạc bộ Sỹ quan Công an hưu trí và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Lê Ấn sinh ngày 10-2-1932; quê quán: xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 4-1968; nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, nguyên Quyền Cục trưởng Cục Hậu cần an ninh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng Nhất, Nhì, Ba.

Đã từ trần hồi 14h55 ngày 10-8-2016 (tức ngày 8 tháng 7 năm Bính Thân) tại nhà riêng, số 2A, tiểu khu Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín; hưởng thọ 85 tuổi.

Lễ viếng tổ chức từ 9h đến 10h30 ngày chủ nhật, 14-8-2016 (tức ngày 12 tháng 7 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 – Bộ Công an (số 9 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Lễ truy điệu từ 10h30 đến 11h cùng ngày; hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Nghĩa trang Văn Điển, TP Hà Nội.

.
.