Đồng chí Nguyễn Tài từ trần

Thứ Hai, 22/02/2016, 07:28
Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Nguyễn Tài (tức Tư Trọng), tên thật là Nguyễn Tài Đông đã từ trần hồi 4h ngày 16 - 2 - 2016 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Bính Thân) tại Bệnh viện 19-8 - Bộ Công an, hưởng thọ 91 tuổi.

Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Tài (tức Tư Trọng), tên thật là Nguyễn Tài Đông

Sinh ngày: 11-12-1926 tại thị xã Hải Dương

Quê quán: Làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Thường trú: số nhà 25, ngõ 4 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tài (tức Tư Trọng), tên thật là Nguyễn Tài Đông.

Nguyên Chính trị viên Trung đội Giải phóng quân ở chiến khu Tân Trào trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nguyên Ủy viên đặc khu ủy kiêm Giám đốc Công an Hà Nội thời kháng chiến chống Pháp, nguyên Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thời kỳ tiếp quản 1954, nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy Sài Gòn kiêm Trưởng ban An ninh T4 trong kháng chiến chống Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ), nguyên Tổng cụctrưởng của Tổng cục Hải quan Việt Nam trực thuộc Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa VIII;

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Mỹ, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhì, Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy chương Vì sự nghiệp Thanh tra, Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Huy chương Vì sự nghiệp Hải quan, Kỷ niệm chương Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, Kỷ niệm chương của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… và nhiều huy hiệu, danh hiệu khác. 

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc, nhưng vì tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 4h ngày 16 - 2 - 2016 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Bính Thân) tại Bệnh viện 19-8 - Bộ Công an, hưởng thọ 91 tuổi.

Tang lễ của Anh hùng Nguyễn Tài được tổ chức theo nghi thức cấp cao.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 11h thứ ba, ngày 23 - 2 - 2016 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 11h cùng ngày. Điện táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

.
.