Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú Nghi Xuyên từ trần

Thứ Hai, 30/11/2015, 09:05
Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú Nghi Xuyên (tên thật là Nguyễn Xuân Mỡn),nguyên Phó trưởng ban Ban Biên tập truyền hình Vì ANTQ đã từ trần hồi 1 giờ 45 phút ngày 29-11-2015.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND và gia đình thương tiếc báo tin:

Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú Nghi Xuyên (tên thật là Nguyễn Xuân Mỡn), sinh ngày 19-8-1939. Nguyên quán: Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Trú quán: thôn Nghè, khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Huân chương Chiến công hạng I; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng I, II, III; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng II; nguyên Phó trưởng ban Ban Biên tập truyền hình Vì ANTQ; nguyên cán bộ Ban Biên tập Phát thanh Công an, sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo đã từ trần hồi 1 giờ 45 phút ngày 29-11-2015 (tức ngày 18 tháng 10 năm Ất Mùi).

Lễ viếng: Từ 16 giờ ngày 29-11 đến 12 giờ ngày 30-11-2015. Tại nhà riêng thôn Nghè, khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. An táng cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà.

.
.