Đại tá Hoàng Hoa Thục từ trần

Thứ Ba, 17/11/2015, 08:25
Đồng chí Đại tá Hoàng Hoa Thục, nguyên Trưởng Phòng 2 Cục Quan hệ quốc tế (nay là Cục Đối ngoại), Bộ Công an đã nghỉ hưu, đã từ trần hồi 21h26 ngày 13/11/2015.

Bộ Công an, Đảng ủy và lãnh đạo Cục Đối ngoại, Bộ Công an. Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí, Đảng ủy, UBND phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Hoàng Hoa Thục, sinh năm 1931; quê quán: xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; thường trú: phòng 413 D6 tập thể Trung Tự, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Trưởng Phòng 2 Cục Quan hệ quốc tế (nay là Cục Đối ngoại), Bộ Công an đã nghỉ hưu; nguyên Bí thư Đảng ủy phường Trung Tự từ năm 1992-2002. Huân chương Chiến thắng chống Pháp hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng hai; Huân chương Chiến công hạng nhất; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 21h26 ngày 13/11/2015 (tức ngày 2 tháng 10 năm Ất Mùi) tại nhà riêng, phòng 413, D6, tập thể Trung Tự, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7h30 đến 9h ngày 17/11/2015 tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, số 9 đường Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 9h ngày 17/11/2015. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

.
.