Thượng tá Phạm Thuận từ trần

Thứ Sáu, 02/10/2015, 09:40
Thượng tá Phạm Thuận, Phó Trưởng Phòng Chính trị- Cục Quản lý xuất nhập cảnh; đã từ trần hồi 15h52 ngày 1/10/2015 (tức ngày 19 tháng 8 năm Ất Mùi) tại Bệnh viện 30-4, hưởng dương 54 tuổi.

Tổng cục An ninh, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thượng tá Phạm Thuận, sinh năm 1962, quê quán: xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; thường trú tại số 424 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận A72C3, Phó Trưởng Phòng Chính trị- Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; do lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 15h52 ngày 1/10/2015 (tức ngày 19 tháng 8 năm Ất Mùi) tại Bệnh viện 30-4, hưởng dương 54 tuổi.

Lễ viếng từ 8h00 ngày 2/10 đến 10h00 ngày 3/10/2015 tại Nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, số 25 Lê Qúy Đôn, quận 3, TP Hồ Chí Minh; lễ truy điệu và di quan vào lúc 10h00 cùng ngày, an táng tại nghĩa trang xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

.
.