Tin buồn

Thứ Ba, 10/03/2015, 09:01
Đại tá Nguyễn Quang Sửu, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, bị bệnh hiểm nghèo đã từ trần hồi 11h45 ngày 9/3/2015.

Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Sửu, sinh ngày 17/2/1949, quê quán: xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; nơi thường trú: xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (đang nghỉ chờ hưu, hưởng chế độ ốm đau); đơn vị công tác: Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, bị bệnh hiểm nghèo đã từ trần hồi 11h45 ngày 9/3/2015 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Đồng chí được tặng thưởng: Anh hùng LLVTND, Nhà giáo ưu tú, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác. Lễ viếng tổ chức từ 19h30 ngày 9/3/2015 đến 7h00 ngày 11/3/2015 tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Lễ truy điệu tổ chức vào hồi 7h00 ngày 11/3/2015.

Hỏa táng tại Nhà hỏa táng Thanh Hóa, an táng tại nghĩa trang quê nhà (xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). 

.
.