Tin buồn

Thứ Sáu, 29/11/2013, 08:57
Đồng chí: Đại tá Bùi Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã từ trần vào lúc 17h55 ngày 27/11/2013.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí: Đại tá Bùi Ngọc Phúc, sinh ngày 6/7/1954; quê quán: xã Làng Chanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; thường trú: số 10, đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Phước; tham gia cách mạng: tháng 7/1965; vào Công an nhân dân: tháng 8/1967; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Với những công lao và cống hiến trong quá trình tham gia công tác đồng chí đã được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huân chương Quyết thắng hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia tặng; Huy chương vì thế hệ trẻ và nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen khác…

Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào lúc 17h55 ngày 27/11/2013 (nhằm ngày 25 tháng 10 năm Quý Tỵ) tại nhà riêng số 10, đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hưởng thọ 60 tuổi.

Linh cữu đồng chí Bùi Ngọc Phúc được quàn tại nhà riêng. Lễ viếng bắt đầu từ 7h ngày 28/11/2013. Lễ truy điệu lúc 9h ngày 30/11/2013 và an táng cùng ngày tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương (xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

.
.