Tin buồn

Thứ Tư, 20/11/2013, 08:44
Đồng chí Đại tá Nguyễn Cát Tường, nguyên Phó Trưởng phòng Cục Thông tin liên lạc - Bộ Nội vụ (nay là Cục Thông tin liên lạc - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Bộ Công an đã từ trần vào hồi 18h55 ngày 16/11/2013.

Bộ Công an, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Thông tin liên lạc; Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí, Đảng ủy, UBND, MTTQ phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Cát Tường, sinh năm 1932; nguyên quán: Xã Quảng An, huyện Từ Liêm (nay là quận Tây Hồ), Hà Nội; trú quán: số 14 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội; nguyên Phó Trưởng phòng Cục Thông tin liên lạc - Bộ Nội vụ (nay là Cục Thông tin liên lạc - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Bộ Công an).

Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào hồi 18h55 ngày 16/11/2013 (tức ngày 14 tháng 10 năm Quý Tỵ) tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô.

Lễ viếng từ hồi 12h đến 13h30 ngày 21/11/2013, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang từ hồi 13h30 cùng ngày. Thi hài đồng chí Nguyễn Cát Tường được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển - Hà Nội

.
.