Tin buồn

Thứ Ba, 16/07/2013, 03:21
Đồng chí Thiếu tướng Tống Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (nay là Tổng cục An ninh I), Bộ Công an, đã từ trần hồi 13h50 ngày 13/7/2013 (tức ngày 6/6 năm Quý Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 72 tuổi.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh I và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Tống Ngọc Minh, sinh năm 1942; quê quán: thôn Long An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; trú quán: số nhà 15/6 đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (nay là Tổng cục An ninh I), Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Quyết thắng hạng Ba; Huân chương Hữu nghị Nhà nước Lào; Huân chương Hữu nghị Nhà nước Xô viết; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; Huy chương Vì thế hệ trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp bưu điện Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo Việt Nam, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng… và nhiều phần thưởng khác, đã từ trần hồi 13h50 ngày 13/7/2013 (tức ngày 6/6 năm Quý Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 72 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h00 đến 9h00 ngày 17/7/2013 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu từ 9h00 đến 9h30; sau đó hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội; an táng tại nghĩa trang quê nhà

.
.