Tin buồn

Chủ Nhật, 21/04/2013, 10:21
Đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Phùng, sinh năm 1924, nguyên Đoàn trưởng Đoàn 375, Cục Cảnh sát bảo vệ - Tổng cục Cảnh sát (nay là Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH) đã từ trần hồi 19h34 ngày 18/4/2013 (tức ngày 9/3 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 90 tuổi.

Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát bảo vệ; CLB hưu trí; Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Phùng, sinh năm 1924; quê quán: xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; hộ khẩu thường trú: số 19, ngách 369/39 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội; nguyên Đoàn trưởng Đoàn 375, Cục Cảnh sát bảo vệ - Tổng cục Cảnh sát (nay là Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH) đã nghỉ hưu; Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng ba; Huân chương Chiến thắng hạng nhất; Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác; đã từ trần hồi 19h34 ngày 18/4/2013 (tức ngày 9/3 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 90 tuổi.

Lễ viếng được bắt đầu vào hồi 8h30 đến 10h15 ngày 22/4/2013. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (ngõ 6, phố Đội Nhân, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Lễ truy điệu vào hồi 10h15 ngày 22/4/2013. An táng tại đài hóa thân Hoàn vũ – nghĩa trang Văn Điển

.
.