Tin buồn

Thứ Hai, 31/12/2012, 00:49
Đại tá Nguyễn Văn Đảng, Phó trưởng Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã từ trần hồi 23h48 ngày 29/12/2012; Thượng tá Nguyễn Tiến Tước, nguyên Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Cục Công tác chính trị, Tổng cục XDLL CAND, đã nghỉ hưu, từ trần vào hồi 9h sáng 28/12/2012 tại nhà riêng.

Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Đảng, Phó trưởng Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; sinh ngày 14/8/1956, tại thôn Phú Khê, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trú tại khu phố Phạm Ngũ Lão, khu Hòa Bình, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Huy chương Vì ANTQ, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được các y, bác sỹ, gia đình và đồng chí, đồng đội tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh hiểm nghèo, đã từ trần hồi 23h48 ngày 29/12/2012 (tức ngày 17 tháng 11 năm Nhâm Thìn).

Lễ viếng từ 14h30 ngày 30/12/2012 tại khu phố Phạm Ngũ Lão, khu Hòa Bình, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Lễ truy điệu và đưa tang hồi 14h ngày 31/12/2012 tại nghĩa trang quê nhà.

* Tổng cục XDLL CAND; Câu lạc bộ Sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Tước, sinh năm 1930; quê quán: Thiệu Hóa, Thanh Hóa; trú quán: Khu tập thể Bộ Công an, số 102 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nguyên Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Cục Công tác chính trị, Tổng cục XDLL CAND, đã nghỉ hưu, từ trần vào hồi 9h sáng 28/12/2012 tại nhà riêng.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h30 đến 9h30 ngày 1/1/2013 (tức ngày 20 tháng 11 năm Nhâm Thìn) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai. Lễ truy điệu và an táng cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội

.
.