Tìm thông tin 10 liệt sỹ tham gia tiêu diệt cụm phỉ Vàng Pao trên đất Lào

Thứ Sáu, 16/11/2012, 05:24
Trong thời gian từ năm 1968 đến năm 1973, có 42 cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Vũ trang hy sinh, trong đó có 32 liệt sỹ đã được quy tập về nước. Hiện còn 10 mộ liệt sỹ chưa tìm thấy.

Thực hiện chủ trương của 2 Nhà nước nhằm tiêu diệt và làm tan rã hậu cứ của cụm phỉ Vàng Pao trên đất bạn Lào, theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An và Bộ Tư lệnh Công an nhân dân Vũ trang, từ năm 1968 đến năm 1973, Công an nhân dân Vũ trang tỉnh Nghệ An đã tổ chức lực lượng sang truy quét và tiêu diệt hệ thống đồn bốt của cụm phỉ Vàng Pao tại tỉnh Pô Ly Khăm Xay-Lào. Trong thời gian đó có 42 cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Vũ trang hy sinh, trong đó có 32 liệt sỹ đã được quy tập về nước. Hiện còn 10 mộ liệt sỹ chưa tìm thấy.

Đề nghị các đồng đội trực tiếp chôn cất hoặc biết được vị trí mai táng của 10 liệt sỹ ở đâu xin báo tin về địa chỉ: Phòng Chính sách - Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, số 4 Đinh Công Tráng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.518.101. hoặc Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0383.834467. Thông tin cụ thể về 10 liệt sỹ, mời xem trên Báo CAND điện tử (http://cand.com.vn)

N.Hương
.
.