Tiếp lửa truyền thống cách mạng của lực lượng CAND

Thứ Bảy, 26/04/2014, 12:50
Như thường lệ, cứ vào những ngày tháng tư lịch sử là Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lại hội ngộ bên nhau. Và, hôm qua (25/4), những người chiến sĩ năm xưa lại tay nắm chặt tay, bồi hồi xúc động trong buổi gặp mặt tại Học viện An ninh nhân dân. Ngay từ sáng sớm, những người lính năm xưa đã quân phục chỉnh tề về dự đông đủ, những nụ cười và cả những giọt nước mắt còn đọng lại…

Tới dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và hơn 300 hội viên. Bồi hồi, xúc động, thay mặt những người lính dũng cảm năm xưa, Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng ban liên lạc, đã trở về ký ức, nhớ về một thời hoa lửa của những cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam. Ông nói, cách đây 39 năm, trong ngày vui đại thắng mùa xuân năm 1975, hàng vạn cán bộ An ninh miền Nam và cán bộ Công an chi viện đã có mặt trên các mũi tiến công, kịp thời chiếm lĩnh các cơ quan đầu não của địch, nhanh chóng triển khai nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội vùng giải phóng.

Từ đó đến nay, suốt 39 năm qua, hoạt động của Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện đã gây ấn tượng sâu sắc về tình đồng chí, đồng đội. Các hội viên đã giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, trong việc nuôi dạy con cháu; động viên nhau phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Công an. Công tác giáo dục truyền thống và đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh. Ban liên lạc tiếp tục phát huy truyền thống của lớp lớp cán bộ Công an tiên phong Nam tiến, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Trong suốt hơn 20 năm kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ, đối với lực lượng Công an, đây là thời kỳ thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng: vừa đảm bảo ANTT phục vụ sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, vừa tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Với tinh thần “Vì miền Nam ruột thịt”, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an đã sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Các đồng chí đã không quản hiểm nguy, gian khổ, dũng cảm, mưu trí trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, luôn giữ vững khí tiết và niềm tin tuyệt đối với Đảng, kiên quyết đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh hoặc vĩnh viễn để lại một phần máu thịt nơi chiến trường. Đã có không ít đồng chí bị giam cầm, bị tra tấn dã man trong các nhà lao của địch… Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đã khái quát sự đóng góp của những người lính chi viện trong thời kỳ xây dựng đất nước, tiếp tục là những người chiến sĩ kiên trung trên mặt trận đấu tranh giữ gìn an ninh, trật tự. Hầu hết các đồng chí trở về từ chiến trường đều đã đảm nhiệm các chức vụ cốt cán của Công an các đơn vị, địa phương. Đã có nhiều đồng chí trở thành những cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp cao, những tấm gương điển hình xuất sắc của lực lượng CAND. Nay, dẫu tuổi đã cao, song trí còn bền và tinh thần vẫn đầy nhiệt huyết, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia công tác xã hội tại nơi cư trú, tích cực trong hoạt động truyền thống. Những hoạt động nghĩa tình đồng đội đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có tác dụng giáo dục truyền thống, cổ vũ động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an hôm nay…

Khái quát những kết quả nổi bật của lực lượng Công an trong năm qua, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Lực lượng Công an đã làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về những vấn đề cơ bản, chiến lược. Tập trung chỉ đạo đấu tranh chống các hoạt động phá hoại của kẻ địch và bọn tội phạm, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Điều tra, phá án đạt tỉ lệ cao, trong đó khám phá nhiều vụ án tham nhũng lớn. Mối quan hệ giữa Công an với các ngành, đoàn thể, cấp ủy và chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu. Các cuộc vận động trong lực lượng Công an đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động ở Công an mỗi đơn vị, địa phương. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Năm 2013, có 5 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh, 258 đồng chí bị thương.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc gặp mặt hôm nay là sự tiếp lửa truyền thống cách mạng, sự gửi gắm tâm huyết của thế hệ cán bộ Công an đã “vào sinh, ra tử” trên chiến trường miền Nam đối với những người đang kế tục sự nghiệp của thế hệ cha anh. Và, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những cán bộ, chiến sĩ Công an đã dũng cảm chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Và xin hứa, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tiếp tục đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Lãnh đạo Bộ Công an mong rằng, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí vẫn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Kim Quý - Trần Xuân
.
.