Thượng úy Công an bị côn đồ đâm đã hồi phục

Thứ Bảy, 13/03/2010, 10:30
Chiều 9/3, chúng tôi vào Bệnh viện ĐK Sóc Trăng thăm Thượng úy Nguyễn Thanh Hải, CSKV - Công an phường 10, TP Sóc Trăng, sau gần 2 tuần anh nằm điều trị vết thương do bị tên Cao Anh Tuấn (tự Tuấn Bướu, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) dùng dao đâm ngày 23/2.

Gặp chúng tôi, anh Hải cho biết có thể một vài ngày nữa anh sẽ được xuất viện về nhà điều trị.

Được biết, sau khi nhận được tin anh Hải bị tên Tuấn đâm trọng thương, nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên. Ban Giám đốc Công an tỉnh do Đại tá Trần Quốc Thọ, Đại tá Lê Quốc Thanh (đều là Phó Giám đốc), Thượng tá Nguyễn Hoàng Lộc, Trưởng Công an TP Sóc Trăng; cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thành phố đến thăm, tặng quà, động viên anh Hải cố gắng điều trị sớm phục hồi sức khỏe trở về đơn vị.

Đại tá Trần Quốc Thọ và Đại tá Trần Quốc Thanh (Phó Giám đốc Công an tỉnh) thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Thanh Hải.

Tiếp đó, ông Nguyễn Việt Hùng - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Sóc Trăng cùng đoàn cán bộ Thành ủy, UBND TP đến thăm, tặng quà Thượng úy Nguyễn Thanh Hải. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường 10, phường 2, Đại diện Hội Thân nhân Việt kiều TP Sóc Trăng, lãnh đạo Phòng PC13 cùng đông đảo anh em, đồng đội, bạn bè đã đến thăm hỏi động viên anh Hải...

Trước đó, ngày 1/3, Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng với đối tượng Cao Anh Tuấn về hành vi "Cố ý gây thương tích". Cao Anh Tuấn là kẻ đã đâm trọng thương Thượng úy Nguyễn Thanh Hải vào trưa 23/2 với nhiều vết thương nghiêm trọng ở bụng, đầu gối và trên cánh tay.

V.Đức - L.X
.
.