Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, Người anh cả của lực lượng Công an đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo

Thứ Sáu, 24/06/2016, 14:26
Ngày 24-6, Bộ Công an, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức hội thảo: “Những đóng góp, cống hiến của Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ đối với việc xây dựng và phát triển đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo”.


Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; lãnh đạo Công an các Tổng, Cục, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng một thời cùng sống, chiến đấu và làm việc với cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ.

Đồng chí Bùi Thiện Ngộ (1929 – 2006) tại Tân Định – Sài Gòn, tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi chưa đầy 18 tuổi.

Cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ (ảnh phải). Thủ tướng Phan Văn Khải gắn Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Bùi Thiện Ngộ (2006)

Từ năm 1948, đồng chí Bùi Thiện Ngộ công tác trong lực lượng Công an tỉnh Biên Hòa. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954), trên khắp chiến trường miền Đông Nam bộ đều có dấu chân của đồng chí, khi thì trực tiếp chiến đấu chống tề, chống ngụy, lúc thì đảm đương nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng an ninh, mạng lưới điệp báo, xây dựng, bảo vệ căn cứ kháng chiến…

Năm 1954 đồng chí tập kết ra Bắc, công tác tại Ban Thống nhất Trung ương và Bộ công an, làm cán bộ tại Vụ Bảo vệ Chính trị. Sau khi đi học Liên Xô về, đồng chí làm giảng viên tại trường Công an Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại hội thảo.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tham dự hội thảo.

Năm 1965, đế quốc Mỹ đưa quân viễn chinh vào miền Nam, đẩy cuộc chiến tranh lên đỉnh điểm của sự gay go quyết liệt. Từ miền Bắc, đồng chí viết đơn tình nguyện trở lại chiến trường miền Nam cùng đồng đội chiến đấu đánh đuổi quân thù cho đến ngày đất nước giải phóng.  

Giữa năm 1976, khi Trung ương có chủ trương hợp tác với nước ngoài thăm dò dầu khí và xây dựng Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, thành lập Đặc khu kinh tế. Nhiệm vụ của lực lượng Công an lúc đó là bảo vệ mọi mặt, tạo thuận lợi cho công cuộc hợp tác nước ngoài. Trên cương vị Phó cục trưởng Cục chống gián điệp, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được Bộ Nội vụ cử về Vũng Tàu làm phái viên đặc biệt, trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác phục vụ chủ trương trên.

Năm 1980, Bộ Nội vụ ban hành quyết định, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của sở Công an Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được giao trọng trách là giám đốc.

Trên cương vị Giám đốc Công an Đặc khu  - Một đơn vị hành chính cấp tỉnh vừa mới ra đời, vào thời điểm đó tình hình an ninh trật tự xã hội rất phức tạp. Đồng chí Bùi Thiện Ngộ với phong cách lãnh đạo dân chủ, cụ thể, sâu sát nhưng rất kiên quyết đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc và cán bộ chiến sĩ Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo đi vào ổn định, hoạt động nề nếp, an ninh trật tự, an toàn xã hội bước đầu được đảm bảo.

Trong đấu tranh chống địch xâm nhập vùng biển, đánh bắt cá trộm, đấu tranh chống vượt biển trái phép, đồng chí đã có những chỉ đạo sát sao, hiệu quả. Cho dù khoảng thời gian sống và làm việc tại Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo không dài (1979 -1984) nhưng đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã để lại những dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực và khắc sâu tình cảm trìu mến, yêu quý trong lòng các tầng lớp nhân dân thành phố Biển. Đồng chí luôn mang trong mình phong cách của một vị tướng của dân, gần dân, hiểu dân, luôn đồng cảm, chia sẻ với nhân dân.  

Quang cảnh hội thảo.

Năm 1984, đồng chí Bùi Thiện Ngộ được điều chuyển về Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Trong khoảng thời gian này, đồng chí được Đảng, Nhà nước giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Năm 1991, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, đảm nhiệm chức vụ Bộ Trưởng Bộ Công an.

Với những công lao đóng góp to lớn của đồng chí cho lực lượng CAND, cho Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, đồng chí được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Các bài tham luận khoa học về Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ đều mong muốn, ở Vũng Tàu nên dành một con đường để đặt tên cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ và ngôi biệt thự số 9 Trần Hưng Đạo (P.1, Tp. Bà Rịa – Vũng Tàu) trở thành nhà lưu niệm đồng chí Bùi Thiện Ngộ, đồng thời là nơi sinh hoạt văn hóa cho cán bộ chiến sĩ Công an nghỉ hưu, nơi giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Ngọc Thiện
.
.