Thượng tá Phan Mộng Điệp từ trần

Thứ Ba, 04/06/2019, 06:53
Thượng tá Phan Mộng Điệp, Nguyên Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an (nay là Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an) đã từ trần tại nhà riêng.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Thượng tá Phan Mộng Điệp (bí danh Phan Thắng Cảnh), sinh năm 1938, quê quán: xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; thường trú tại số nhà 45/2 ngõ Liên Việt, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. 

Nguyên Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an (nay là Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an); Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng hai; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Huân chương Chiến công hạng nhất; 

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huy chương Vì An ninh Tổ quốc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an và Tổng cục An ninh. Do lâm bệnh nặng đồng chí Phan Mộng Điệp đã từ trần hồi 9h30 ngày 31-5-2019 (tức ngày 27 tháng 4 năm Kỷ Hợi) tại nhà riêng, hưởng thọ 82 tuổi.

Lễ viếng từ 9h30 đến 10h45 thứ tư ngày 5-6-2019 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào lúc 10h45 cùng ngày, sau đó di quan và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, nghĩa trang Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội. An táng tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

CAND Online
.
.