Thượng tá Hoàng Văn Ninh từ trần

Thứ Hai, 10/04/2017, 09:40
Đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Ninh, sinh ngày 5-8-1959; quê quán: xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; HKTT: số nhà 48, đường số 8, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học CSND, do lâm bệnh nặng đã từ trần vào hồi 1h ngày 8-4-2017 (tức ngày 12 tháng 3 năm Đinh Dậu), hưởng dương 59 tuổi.

Trường Đại học CSND và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Ninh, sinh ngày 5-8-1959; quê quán: xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; HKTT: số nhà 48, đường số 8, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học CSND, do lâm bệnh nặng đã từ trần vào hồi 1h ngày 8-4-2017 (tức ngày 12 tháng 3 năm Đinh Dậu), hưởng dương 59 tuổi.

Lễ nhập quan vào lúc 11h ngày 8-4-2017 (tức ngày 12 tháng 3 năm Đinh Dậu). Lễ viếng được tổ chức vào lúc 13h ngày 8-4-2017 (tức ngày 12 tháng 3 năm Đinh Dậu) tại địa chỉ số nhà 48, đường số 8, phường Linh  Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Lễ động quan vào hồi 8h ngày 11-4-2017 (nhằm ngày 15 tháng 3 năm Đinh Dậu), sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Báo CAND
.
.