Công an tỉnh Hòa Bình:

Thưởng “nóng” tổ công tác bắt đối tượng truy nã đặc biệt

Thứ Năm, 19/06/2014, 11:47
Ngày 18/6, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình thưởng “nóng” 10 triệu đồng cho tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã lập thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 17 năm lẩn trốn.

Sau khi vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 16/11/1997 tại xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Tư, 50 tuổi, trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ và quần chúng cung cấp, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng hiện đang sinh sống tại vùng đá đỏ thuộc xã An Phú, huyện Lục Yên (Yên Bái).

Tiếp tục xác minh theo nguồn tin quần chúng cung cấp, các trinh sát xác định có người đàn ông tên là Nguyễn Văn Thư, có hộ khẩu thường trú tại Minh Xuân, Lục Yên, tuy nhiên, hiện Thư đang sống tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Người đàn ông tên Thư có vợ là cô giáo người Tày, có 2 người con, 1 trai, 1 gái. Thư làm nghề sửa chữa đồ điện tử, có cuộc sống khá ổn định.

Ngày 5/6/2014, tổ công tác triệu tập đối tượng tên Thư tới trụ sở Công an xã Minh Xuân để đấu tranh, đối tượng đã thừ nhận mình chính là Nguyễn Văn Tư, người bị truy nã cách đây 17 năm

Như Hùng
.
.