Thưởng nóng chiến công "phá nhanh vụ giết người tại vũ trường Bocano"

Thứ Hai, 03/12/2012, 09:34
Chiều 1/12, Thành ủy và UNBD TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã biểu dương và thưởng nóng cho tập thể CBCS Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận về thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh vụ giết người tại vũ trường Bocano ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết.

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 30/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận nhận được tin báo tại vũ trường Bocano đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa số nhân viên bảo vệ vũ trường với một nhóm thanh niên. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Huy (thường gọi là Heo), 18 tuổi, trú tại KP2, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết bị đâm một nhát trúng vào vùng ngực dẫn đến tử vong.

Xác đinh đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động lực lượng tổ chức điều tra, truy xét hung thủ gây án.

Chưa đầy 10 giờ đồng hồ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Kim Văn Đệ (thường gọi là Sắt), 28 tuổi, trú tại phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, là nhân viên bảo vệ vũ trường Bocano.

Ngoài ra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cũng đã triệu tập, lấy lời khai toàn bộ số đối tượng là nhân viên bảo vệ vũ trường có liên quan đến vụ hỗn chiến gồm: Nguyễn Tấn Trung, 28 tuổi; Lý Trọng Nghĩa, 27 tuổi; Phạm Văn Tùng, 26 tuổi đều trú tại phường Đức Thắng, TP Phan Thiết; Trương Công Hải, 28 tuổi, trú tại Nghĩa Minh, Đồng Hới, Quảng Bình; Nguyễn Trường Giang, 24 tuổi, trú tại Vũ Yển, Thanh Ba, Phú Thọ và Lê Nguyễn Tấn Thiện, 22 tuổi, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết.

Qua đấu tranh, tên Kim Văn Đệ đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Việc nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng trong vụ án đã góp phần trấn an dư luận và tạo được niềm tin đối với chính quyền và quần chúng nhân dân tại địa phương.

Thay mặt Đảng ủy và UBND TP Phan Thiết, ông Châu Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ, phá án nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng và trao số tiền thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể CBCS Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Thuận

Tiến Công
.
.